U19 Việt Nam thua ngược Jordan trận ra quân giải U19 châu Á 2018

(VOH) - Chiều 19/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thất bại với tỷ số 1-2 trước Jordan tại Bekasi (Indonesia) trong khuôn khổ giải U19 Châu Á.

Gặp đối thủ được coi là vừa tầm ở bảng C, Việt Nam bị lấn áp trong phần lớn thời gian trận đấu. Ngay từ đầu trận, Jordan đã tỏ ra nhỉnh hơn nền tảng thể lực với lối đá áp sát nhanh, khiến Việt Nam không thể thoải mái triển khai bóng.

Nhưng bàn mở tỷ số lại đến với đội bóng áo đỏ từ pha dàn xếp đá phạt có ý đồ. Từ quả phạt cánh phải phút 21, Lê Văn Xuân treo bóng về góc xa để đội trưởng Đặng Văn Tới đánh đầu chuyền vào trong. Bóng đến vị trí của Nhâm Mạnh Dũng và tiền đạo của Viettel đánh đầu nối kỹ thuật về góc xa.

Bàn thắng không giúp đội quân của HLV Anh Tuấn chơi khởi sắc hơn. Họ chủ động lùi sâu đội hình, dù không sắc bén khi phản công. Trong lúc Jordan bối rối xuyên thủng bê tông, họ có bàn gỡ hòa từ pha bóng lập bập ở phút 28. Mohammad Atieh bất ngờ có bóng trong tư thế đối mặt, và sút đập đất hạ gục thủ môn Y Eli Niê.

Một pha bóng trong trận U19 VN thua U19 Jordan 1-2. Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, HLV Anh Tuấn thay hai người trên hàng công nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ xa và phản công. Lê Văn Nam và Trần Danh Trung xuất hiện thay cho Trần Văn Công và Mạnh Dũng. Tính toán của nhà cầm quân 50 tuổi suýt có tác dụng nếu như Văn Nam tận dụng được cú đệm bóng cận thành ở phút 67, từ đường tạt bóng của Văn Tới.

Nhưng đó là cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của Việt Nam trong hiệp hai. Bên kia sân, khung thành của thủ môn người Ê-đê liên tục chao đảo với những pha nhồi bóng của Jordan. Đội bóng áo trắng có ít nhất ba cơ hội giải quyết trận đấu, nhưng bất thành. Việt Nam chỉ chơi với 10 người trong những phút cuối khi Văn Tới chấn thương đầu gối. Thể lực của hai đội cũng suy giảm rõ rệt trong thời gian này. 

Phải đến phút 89, Jordan mới tìm được bàn thắng quyết định. Từ một quả tạt, Mohammad Alzubi đệm bóng cận thành mang về ba điểm quan trọng cho Jordan.

Thua trận mở màn, Việt Nam đứng trước khe cửa hẹp khi hai đối thủ sắp tới của họ là Australia (22/10) và Hàn Quốc (25/10).

Vòng chung kết U19 châu Á lần này diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/10 đến 4/11. Bảng C gồm U19 VN, Jordan, Hàn Quốc (từng 12 lần vô địch Giải U19 châu Á) và Úc. Bốn đội sẽ đá vòng tròn một lượt chọn hai đội đầu bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Bốn đội lọt vào bán kết sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2019.