U22 Việt Nam vắng ba cầu thủ trong buổi tập đầu tiên

Trong buổi tập đầu ở đợt tập trung ngắn ngày tháng 8/2019, ĐT U22 Việt Nam vắng mặt đến 3 cầu thủ.

Chiều 12/8, ĐT U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Kitchee (Hong Kong - Trung Quốc). HLV Park Hang Seo chỉ có thể cho các học trò tập nhẹ khi có 3 cầu thủ chưa lên tuyển (2 cầu thủ của HAGL lên muộn, 1 cầu thủ gặp vấn đề về sức khoẻ).

Trong ngày đầu tập luyện, ĐT U22 Việt Nam chỉ có 16 thành viên. Thủ thành Phan Minh Thành gây ấn tượng với chiều cao gần 2m.

Trước buổi tập, trợ lý Park Sung Guyn phát cho mỗi cầu thủ một thiết bị giống máy đo nhịp tim.

Mỗi cầu thủ được nhận một thiết bị đã được ghi chú sẵn.

Ngoài 3 cầu thủ chưa lên tuyển, U22 Việt Nam còn không có sự tập luyện của Huỳnh Tiến Đạt khi cầu thủ này bị đau nhẹ.

HLV Park Hang Seo cũng hỏi những cầu thủ đã thi đấu ở V-League hoặc giải hạng nhất cuối tuần trước để có phương án tập luyện phù hợp.

ĐT U22 Việt Nam chỉ tập nhẹ nhàng khi có nhiều cầu thủ vừa thi đấu cuối tuần trước.

Trợ lý Lee Young Jin cũng vui vẻ tham gia các bài tập cùng cầu thủ U22 Việt Nam.

Sau khi hết các bài khởi động, nhóm cầu thủ đã thi đấu cuối tuần trước được trở về nghỉ ngơi. Nhóm còn lại chơi bóng ma cùng HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin.

Thủ thành Đỗ Sỹ Huy tiếp tục có tên trong đợt tập trung lần này trong khi vắng bóng Phan Văn Biểu.

Với việc chỉ có 2 thủ môn, Phan Minh Thành có cơ hội lớn được ra sân trong trận giao hữu với CLB Kitchee vào ngày 14/8.