Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa phá kỷ lục Marathon TPHCM 2021

(VOH) - Sáng 17/1, gần 10.000 vận động viên hào hứng tham gia tranh tài ở giải Marathon TPHCM (HCMC Marathon) 2021, một trong những sự kiện thể thao chào đón năm mới của Thành phố.

Các vận động viên chính thức bước vào tranh tài ở các cự ly full marathon 42,195km, 21km, 10km và 5km. Kết quả, ở cự ly 42,195km chuyên nghiệp nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 31 phút 10 giây, chính thức phá kỷ lục của giải là 2 giờ 33 phút 16 giây do vận động viên người Nhật, Saeki Makino thiết lập ở giải năm 2020.

Ở cự ly full marathon của nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất sau 2 giờ 49 phút 20 giây, phá kỷ lục 3 giờ 00 phút 49 giây của Phạm Thị Hồng Lệ. Đáng chú ý, tuy tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ đã rút ngắn ấn tượng hơn 9 phút với thành tích 2 giờ 51 phút 40 giây so với kỷ lục do chính cô xác lập năm 2020, nhưng Hồng Lệ đành chấp nhận về nhì trước sự xuất sắc của Ngọc Hoa.

Giải Marathon TPHCM khởi đầu năm mới được xem là đường chạy truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống vận động tích cực
Giải Marathon TPHCM khởi đầu năm mới được xem là đường chạy truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống vận động tích cực

Cũng ở cự ly 42,195km hạng nghiệp dư, giải nhất thuộc về vận động viên Hứa Thuận Long với thành tích 2 giờ 40 phút 40 giây, còn Hứa Thanh về nhất cự ly này hạng nghiệp dư của nữ với thành tích 3 giờ 15 phút 10 giây. 

Cự ly 21km nam chuyên nghiệp, vận động viên Lê Hữu Lộc giành chiến thắng với thời gian là 1 giờ 16 phút 20 giây. Trong khi đó, ở nữ, Nguyễn Thị Thúy Vân về nhất cự ly này với thành tích 1 giờ 34 phút 22 giây.

Ở cự ly 10km chuyên nghiệp nam, Nguyễn Quốc Quý về nhất sau 34 phút 29 giây, còn Nguyễn Thị Thanh Tuyền giành chiến thắng cự ly 10km chuyên nghiệp nữ với thông số 45 phút 10.

Một VĐV gây ấn tượng với trang phục hình con trâu chào đón năm Tân Sửu
Một VĐV gây ấn tượng với trang phục hình con trâu chào đón năm Tân Sửu

Trước đó, vào chiều 16/1, đã diễn ra đường chạy 1,5km và 500m dành cho trẻ em. Trong bối cảnh các giải chạy trên khắp cả nước gặp khó khăn do dịch bệnh, giải chạy khởi đầu năm mới, HCMC Marathon mang đến không khí đầy sôi động trong 2 ngày diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chia sẻ: “Năm 2020 đã nhắc nhở chúng ta về bài học quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe. Năm 2021, thông qua Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể chất, tập luyện thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe ở mọi đối tượng”.

Qua 8 lần tổ chức, HCMC Marathon đã tạo ra được những ảnh hưởng tích cực như gia tăng số lượng vận động viên tham gia, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Từ năm 2013 đến nay HCMC Marathon đã thu hút hơn 17.000 vận động viên nữ tham gia ở các cự ly. Ngoài ra, một số chương trình như Running Sister (Chị em cùng chạy) ra đời nhằm khuyến khích phụ nữ nâng cao cự ly qua mỗi năm. Hoạt động này đã giúp nhân đôi số lượng tham gia cự ly bán Marathon-21km ở năm 2021 so với 2016 đối với nhóm đối tượng này.