Video C1 đêm qua: Lyon vs Bayern Munich, PSG vs Leipzig tại bán kết

VOH) - Rạng sáng 20/8, Bayern Munich đã giành vé vào chơi trận chung kết với PSG sau khi đá bại Lyon 3-0 trên sân trung lập tại Bán kết Cup C1 - Champions League 2020.

>>> Link xem Video Cup C1 - vòng bán kết ngày 19, 20/08/2020: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/

Ở trận bán kết Đức - Pháp đầu tiên của Champions League 2019/20, PSG là đội giành chiến thắng và ghi danh vào chung kết. Trong trận bán kết Đức - Pháp thứ hai, nhiệm vụ với cả Bayern lẫn Lyon, đó là giành lấy tấm vé còn lại. Với đội hình mạnh nhất và thường thấy, hai đội đều cho thấy quyết tâm cao độ.

Lyon nhập cuộc một cách chủ động đầy bất ngờ. Ngay phút thứ 5, "Sư tử sông Rhone" đã có cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Sau một đường chuyền sai bên phía Bayern Munich, Lyon tổ chức phản công cực nhanh. Depay đã có cơ hội đối mặt với Neuer, song lại dứt điểm ra ngoài.

Diễn biến trận Lyon vs Bayern Munich tại Cup C1: “Hùm xám” thẳng tiến tới trận chung kết
Lyon là đội có cơ hội mở tỷ số trước nhưng Depay tận dụng không tốt.

Đến phút 17, bóng thậm chí đã đập trúng cột dọc Bayern, sau cú sút cận thành của Ekambi. Tiền đạo bên phía Lyon đi bóng và dứt điểm quyết đoán, khiến hàng thủ Bayern chao đảo. Nhưng Lyon đã phải trả cái giá rất đắt cho những sự phung phí ấy.

Ngay sau khi Ekambi bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Bayern Munich có bàn mở tỷ số ở phút 18 nhờ vào pha solo tuyệt vời của Serge Gnabry. Cầu thủ của Bayern Munich dốc bóng từ cánh vào thẳng trung lộ, đi qua rất nhiều cầu thủ Lyon trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán về góc xa, không cho thủ môn Anthony Lopes bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Diễn biến trận Lyon vs Bayern Munich tại Cup C1: “Hùm xám” thẳng tiến tới trận chung kết
Serge Gnabry mở tỷ số cho Bayern Munich.

Đến phút 33, tỷ số đã là 2-0 cho "Hùm xám" xứ Bavaria. Nhà vô địch nước Đức lên bóng sắc lẹm, với pha xuống cánh trái cực nhanh của Alphonso Davies. Lewandowski vào đà phù hợp, nhưng lại dứt điểm không trúng tâm bóng. Thủ môn Anthony Lopes chỉ có thể cứu thua cho Lyon ở tình huống đầu tiên, nhưng cú đá bồi của Gnabry là không thể cản phá.

Diễn biến trận Lyon vs Bayern Munich tại Cup C1: “Hùm xám” thẳng tiến tới trận chung kết

Gnabry hoàn tất cú đúp và giúp Bayern nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, HLV Garcia quyết định tung tiền đạo Dembele vào sân để thế chỗ cho Depay, nhưng cầu thủ từng lập cú đúp vào lưới Man City cách đây vài hôm này lại không thể hiện được gì nhiều. Cơ hội tốt nhất mà Lyon tạo được trong hiệp 2 lại thuộc về Ekambi. Rất tiếc là dù đã được Aouar "dọn cỗ", cầu thủ này lại dứt điểm trúng chân Neuer trong thế đối mặt khiến Lyon lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 59.

Càng về cuối trận, Lyon càng tỏ ra đuối sức. Họ hầu như chỉ trông cậy hoàn toàn vào tài nghệ của Aouar, nhưng những nỗ lực của một mình cầu thủ này không đủ giúp đội bóng của anh có được bàn gỡ danh dự. Đã vậy, đến phút 88 Lyon còn phải nhận tiếp bàn thua thứ 3.

Diễn biến trận Lyon vs Bayern Munich tại Cup C1: “Hùm xám” thẳng tiến tới trận chung kết

Lewandowski ấn định chiến thắng 3-0 cho “Hùm xám”.

Đón quả đá phạt từ cánh phải của Kimmich, chân sút người Ba Lan bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Lyon. Đây là bàn thắng thứ 55 anh ghi được kể từ đầu mùa. Riêng ở Champions League, Lewandowski đã "nổ súng" 15 lần và coi như cầm chắc danh hiệu vua phá lưới.

Đánh bại Lyon với tỷ số đậm 3-0, đã trở thành đội bóng thứ 2 ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2019/20 với Paris Saint-Germain. Trận chung kết diễn ra lúc 02h00 ngày 24/8 (giờ Hà Nội).

Ghi bàn

  • Bayern Munich: Gnabry (18', 33'), Lewandowski (88’).

Đội hình thi đấu

  • Lyon: Lopes, Marcal, Marcelo, Denayer, Cornet, Dubois, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Depay, Ekambi.
  • Bayern Munich: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Muller, Perisic, Gnabry, Lewandowski.