Việt Nam có tấm HCV thứ 3 ở AIMAG 2017

(VOH) - 23 giờ đêm 19/9, tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 5) , lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã xuất sắc mang về cho thể thao Việt Nam chiếc HCV cử tạ hạng cân 62 kg nam.

Trong phần thi cử giật, 3 mức tạ 128 kg, 133 kg và 136 kg đều được Văn Vinh hoàn thành xuất sắc, trong khi đối thủ đáng gờm nhất đến từ Trung Quốc là Lei Haitao chỉ giật được mức 131kg. Sang phần thi cử đẩy, Văn Vinh hoàn thành tốt 2 mức tạ 162 và 166 kg. Ở lần cử thứ 3, anh nâng mức 173 kg nhưng không thành công.

Trong khi đó, đối thủ người Trung Quốc chỉ đẩy được mức 157 kg trong lần cử đầu tiên, 2 mức tạ 163 kg và 172 kg sau đó đều thất bại. Chung cuộc, với tổng cử 302 kg, Văn Vinh đoạt HCV thuyết phục, bỏ xa người đoạt HCB Lei Haitao với tổng cử 288kg. Đoạt HCĐ là VĐV chủ nhà Sahetmyradow Meretguly có tổng cử 287 kg.

Trước đó, ở SEA Games 29 tại Malaysia, Trịnh Văn Vinh cũng xuất sắc phá kỉ lục SEA Games và mang về HCV cử tạ hạng cân này.

Trịnh Văn Vinh (giữa) xuất sắc đoạt HCV cử tạ hạng cân 62kg nam. 

Chiếc HCV thứ hai trong ngày của thể thao Việt Nam tại AIMAG 5 do công VĐV điền kinh Nguyễn Tiến Trọng ở môn nhảy xa, với thành tích là 7m48. Đoạt HCB nội dung này là VĐV Wijayalath Pedige Amila của Sri Lanka, thành tích 7m45, còn VĐV Chan Ming Tai (Hong Kong, Trung Quốc) đoạt HCĐ, thành tích 7m44.

Cũng ở môn điền kinh, tại phần thi chung kết 60m nữ, gặp những đối thủ hàng đầu châu lục, VĐV Lê Tú Chinh xuất sắc đoạt HCB với thành tích 7 giây 36. Đoạt HCV là VĐV Kazakhstan, Viktoriya Zyabkina, nhanh hơn Tú Chinh 4% giây. Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2017, VĐV sinh năm 1992 này đã đoạt 3 HCV (100 m, 200 m và 4x100 m). Vì thế việc Lê Tú Chinh đoạt HCB là thành tích rất đáng khen. Cũng ở nội dung này tại Đại hội lần thứ ba cách đây 8 năm, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã giành HCV với thành tích 7 giây 24, lập kỷ lục giải đồng thời là kỷ lục châu Á.

Tấm HCB thứ 2 của điền kinh Việt Nam trong ngày thuộc về Nguyễn Thị Hằng ở nội dung 400m nữ. Hằng đạt thành tích 54 giây 41, xếp thứ 2 sau VĐV đoạt HCV người Kazakhstan, Mikhina với thời gian 53 giây 37.

Võ sĩ Đào Lê Thu Trang (ngoài cùng bên trái) đoạt HCB

Cũng trong ngày thi đấu 19/9, thể thao Việt Nam còn có thêm HCB của võ sĩ Đào Lê Thu Trang và 1 HCĐ do công võ sĩ Dương Thị Thanh Minh, đều ở môn Jujitsu.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 18/9, đoàn Việt Nam cũng đã có 1 HCV cử tạ hạng 56 kg của lực sĩ Thạch Kim Tuấn. Như vậy, đoàn Việt Nam hiện đã có 3 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, tạm xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương.