Zidane thanh minh hành động trù dập Gareth Bale

HLV người Pháp khẳng định chính ngôi sao Xứ Wales đã chủ động từ chối tham gia tour du đấu hè của Real Madrid để tìm đường ra đi chứ không phải ông cấm đoán gì.

Zinedine Zidane đã chán ngấy Gareth Bale đến độ công khai phát biểu phũ phàng như thế này: “Gareth Bale không thi đấu để thu xếp chuyện ra đi. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ đến với một đội bóng mới càng sớm càng tốt. Đó là điều tốt nhất cho tất cả.”

Ngay lập tức, người đại diện của ngôi sao Xứ Wales đã chỉ trích, đáp trả gay gắt Zizou: “Với những lời nói khó nghe như vậy về người đã đóng góp rất nhiều cho Real Madrid, Zidane đã thực sự trở thành một nỗi ô nhục. Nếu Gareth Bale ra đi, đó sẽ là vì lợi ích tốt nhất cho cậu ấy và hoàn toàn không liên quan gì đến tác động từ ông ta hết cả.”

baleGareth Bale

Và rồi HLV người Pháp lại lên tiếng, lần này để thanh minh hành động trù dập học trò của mình. Theo đó, ông khẳng định chính Gareth Bale đã chủ động từ chối tham gia tour du đấu hè của Real Madrid để tìm đường ra đi chứ không phải bị cấm đoán gì.

“Tôi muốn làm rõ ràng mọi thứ ở đây. Thứ nhất, tôi tôn trọng tất cả mọi người, đặc biệt là các cầu thủ của mình. Thứ hai, CLB đang cố gắng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Gareth Bale để có thể ra đi. Thứ ba, cậu ấy không chơi trận đấu trước gặp Bayern Munich bởi vì cậu ấy không muốn.”

“Cậu ấy nói rằng CLB đang cố gắng đàm phán để mình ra đi và chính vì thế không muốn ra sân. Cho đến nay, cậu ấy vẫn yêu cầu không thi đấu mặc dù vẫn tập luyện bình thường. CLB vẫn đang và sẽ làm những gì phải làm và hãy cùng chờ đợi xem những gì xảy ra sắp tới.”

Vấn đề duy nhất khiến Real Madrid và Gareth Bale chưa thể giải thoát cho nhau chính là mức lương lên tới 15 triệu Euro/năm của ngôi sao Xứ Wales. Đây chắc chắn là con số quá cao và không thể đòi hỏi kể cả những CLB lớn nhất có thể đáp ứng cho một cầu thủ sa sút phong độ và chấn thương liên miên.

C.T