​Tỷ lệ chi tiền cho y tế của người Việt Nam còn ở mức cao

(VOH) - Thông tin từ Vụ bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế cho biết theo thống kê năm 2013, tỷ lệ chi tiền túi cho y tế của người dân là 47%, vẫn còn ở mức cao so với các nước. Một nguyên nhân khiến cho người dân chi tiền cho y tế cao là do giá viện phí hiện nay chưa tính đúng tính đủ , không những ảnh hưởng quyền lợi người bệnh mà các cơ sở y tế cũng thu mỗi nơi mỗi giá.

Ảnh minh họa: BHXHVN

Biện pháp giải quyết và làm giảm tỷ lệ tiền người dân chi cho y tế là phải khuyến khích, thúc đẩy nhanh quá trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tính đến nay, cả nước chỉ mới có 71% dân số tham gia BHYT trong khi theo mục tiêu của Bộ Y tế, đến năm 2020, phải đạt trên 80% dân số có BHYT.  Để tiến tới BHYT toàn dân, trước mắt các địa phương phải mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về dân số tham gia , về phạm vi dịch vụ được hưởng, giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững./