Mục tiêu của Bến Tre hướng đến là việc tạo ra nguồn vốn đầu tư trên 4.400 tỉ đồng cho 10 dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, khu đô thị, khu công nghiệp với tổng diện tích gần 830ha. Bên cạnh việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể cho từng dự án, địa phương cũng công khai quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và những chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê đất, dịch vụ hỗ trợ hành chính, nguồn nhân lực... Ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết:
Năm 2011, tỉnh Bến Tre có chỉ số cạnh tranh đứng thứ 7/13 tỉnh ĐBSCL và 30/63 tỉnh thành cả nước, GDP tăng trưởng gần 8,8% và có sản phẩm xuất đến 60 quốc gia - vùng lãnh thổ trên thế giới. Về nguồn nhân lực, địa phương có lực lượng lao động chiếm trên 70% tổng dân số, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo khoảng 44%. Hiện Bến Tre đang có 35 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với số vốn 238,5 triệu USD. Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư:
Tại hội nghị đã diễn ra nhiều lễ ký kết thỏa thuận và trao giấy chứng nhận đầu tư giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc.v.v. cùng một số doanh nghiệp trong nước. Theo UBND tỉnh Bến Tre, mục tiêu đến năm 2015, tỉnh phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người 1.600 USD và tạo công ăn việc làm ổn định cho 115.000 lao động.