Bộ NN & PTNT tổ chức Hội nghị “Bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho làng nghề các tỉnh phía Nam”

(VOH) - Sáng nay, 11/05, Bộ NN & PTNT tổ chức Hội nghị “Bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho làng nghề các tỉnh phía Nam”. Theo đó, khó khăn lớn nhất hiện nay các làng nghề phải đối mặt chính là thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực tham gia sản xuất và cơ chế chính sách phát triển ngành nghề nông thôn còn nhiều bất cập.

Thực trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của các làng nghề. Để giải quyết những khó khăn trên, ông Lương Lê Phương – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT cho biết:



Cũng theo Bộ NN & PTNT hiện cả nước có gần 3.000 làng nghề với tổng số lao động tham gia là 13 triệu người. Đã có 34/63 tỉnh-thành phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 và 30 tỉnh phê duyệt Chương trình Bảo tồn phát triển làng nghề.