Chỉ mới cấp 107 giấy chủ quyền nhà người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

(VOH) - Theo Sở xây dựng TP, hiện mới chỉ có 107 trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quá ít so với nhu cầu thực tế. Sở xây dựng cho rằng, số lượng hạn chế nêu trên là do các quy định về vấn đề này còn chung chung, chưa có hướng dẫn chi tiết.

Chỉ mới cấp 107 giấy chủ quyền nhà người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

(VOH) - Theo Sở xây dựng TP, hiện mới chỉ có 107 trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quá ít so với nhu cầu thực tế. Sở xây dựng cho rằng, số lượng hạn chế nêu trên là do các quy định về vấn đề này còn chung chung, chưa có hướng dẫn chi tiết. Chẳng hạn thuật ngữ Sống ổn định tại Việt Nam là như thế nào thì đến nay vẫn chưa có hướng dẫn thấu đáo nên khó áp dụng. Hay như việc xác định thời hạn cư trú cũng chưa rõ ràng. 18 tháng sau khi Nghị định 90 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở có hiệu lực các bộ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề  này./.  

Đình Sang