Đoàn đại biểu quốc hội TP làm việc với Tổng công ty thương mại Sài Gòn về cổ phần hóa doanh nghiệp

(VOH) - Sáng 19/3, ông Huỳnh Thành Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội thành phố dẫn đầu Đoàn giám sát đến làm việc tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015.

Theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty có 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ cổ phần hóa, bao gồm Tổng công ty (công ty mẹ) và 3 công ty con 100% vốn nhà nước.

Hiện nay tiến độ sắp xếp các doanh nghiệp như sau: công ty TNHH một thành viên Satra Tiền Giang và công ty TNHH một thành viên Satra Tây Nam đã hoàn thành cổ phần hóa; công ty TNHH một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản VISSAN đang thực hiện tiếp các bước xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa… Bên cạnh đó Tổng công ty đã giải thể công ty Satra USA do hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Hiện Tổng công ty đang tiến hành hoàn tất các thủ tục cần thiết để giải thể doanh nghiệp này.

Năm 2012, tổng cộng hệ thống Satra có hơn 70 công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh, với doanh thu khoảng 38.000 tỷ đồng và đội ngũ nhân viên hơn 14.000 người - Ảnh: Zing.

Để phát triển ngày càng vững mạnh, Tổng công ty thương mại Sài Gòn tập trung triển khai các công trình trọng điểm và các dự án khác đã đề ra, trong đó đang hoàn thành công trình nhà lồng rau củ quả và xây dựng xưởng sơ chế thuộc kho lạnh Satra để tăng hiệu quả sử dụng kho lạnh nói riêng và toàn khu thương mại Bình Điền nói chung.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Lập phát biểu: "Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội thành phố qua làm việc đề nghị Tổng công ty lưu ý nghiên cứu các ý kiến của đại biểu quốc hội về các nội dung liên quan đến thúc đẩy thực hiện dự án cổ phần hóa tại Tổng công ty thương mại Sài Gòn, cũng như về tỉ lệ vốn nhà nước khi tiến hành cổ phẩn hóa. Tôi cũng đề nghị Tổng công ty cần lưu ý về chiến lược kinh doanh, về xin cơ chế tăng vốn điều lệ".