Doanh nghiệp sản xuất đạt lợi nhuận chưa cao

(VOH) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện phát triển doanh nghiệp tổ chức hội thảo “Động thái doanh nghiệp Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015” vào sáng nay (1/10).

Theo báo cáo của Viện phát triển doanh nghiệp, hầu hết các chỉ số đánh giá tình hình kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm đều tăng, riêng chỉ có yếu tố lợi nhuận trên 1 đơn vị sản phẩm là không được cải thiện. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Thị trường nội địa chưa được cải thiện nhiều nhưng thị trường xuất khẩu có nhiều hướng mở. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy doanh nghiệp có những định hướng sản xuất mới, 3 tháng cuối năm kinh doanh sản xuất có nhiều bước đột phá, hy vọng năm 2015 tình hình kinh tế sẽ tốt hơn. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng: “Năm 2014, mặc dù đối mặt với những khó khăn, thách thức song kinh tế nước ta vẫn đảm bảo đúng theo mục tiêu tổng quát đã xác định là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý. Tuy nhiên, nếu phân tích một cách sâu sắc cho thấy còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Trong đó, tăng trưởng GDP dự báo đạt 5,8%, mặc dù cao hơn năm 2013 ( 5,42% ) nhưng tăng trưởng kinh tế của nước ta còn thiếu sự đột phá chưa thật bền vững”.