Giá cả thị trường hôm nay 17/6/2018: Đón Tết Đoan ngọ, sôi động thị trường trái cây, bánh ú

(VOH) - Một ngày nữa tới tết Đoan Ngọ, trái cây và bánh ú nước tro, cơm rượu đang là mặt hàng bày bán sôi động ở nhiều chợ.

Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) giá mỗi bó lá cây (thường được mua về treo trước cửa nhà) từ 10 đến 15 ngàn đồng. Bánh ú tro có nhân được bán với giá 65.000 - 70.000/ chục. Cơm rượu (hũ khoảng 200g) giá 20.000 - 30.000 đồng/hũ.

Tại chợ Tân Định (quận 1), bánh ú tro không nhân giá 40.000 đồng/chục, bánh có nhân giá 88.000 đồng/chục. Cơm rượu nếp than (hũ khoảng 200g) giá 60.000 đồng/hũ, cơm rượu thường giá dao động 20.000 - 50.000 đồng/hũ.

Giá cả thị trường hôm nay 17/6/2018: Tết Đoan ngọ, sôi động thị trường trái cây, bánh ú

Hình chụp tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh)

Trái cây và hoa tươi cũng được bán nhiều ở các chợ. Giá hoa tươi cao hơn ngày thường do vừa qua ngày đầu âm lịch và sắp tới tết Đoan Ngọ. Hoa Cát tường tại chợ Thị Nghè giá 40.000 đồng/bó, hoa cúc giá 20.000 - 35.000 đồng/bó.

Vải thiều giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, chôm chôm từ 25.000 đến 35.000 đồng/kg.