Giá cả thị trường hôm nay 19/11/2018: Hoa tươi tăng giá nhưng không quá sốt

(VOH) - Hoa tươi tăng giá nhưng không quá sốt. Thị trường quà tặng là hoa sôi động với các loại hoa sáp , hoa khô.

Hoa tươi là món quà truyền thống được ưa chuộng trong dịp lễ hiến chương các Nhà giáo Việt Nam.

Từ giữa tuần trước, giá hoa tươi bắt đầu tăng nhẹ. Hiện, giá hoa tươi khoảng từ 200.000 đến 500.000 đồng/ bó (tùy loại hoa, tăng từ 50.000 - 200.000 đồng/bó so với ngày thường). Giá hoa ngoại cao hơn từ 700.000 đồng - 1.500.000 đồng/bó. Lẵng hoa nội giá từ 500.000 đồng/lẵng trở lên, hoa ngoại nhập giá từ 700.000 đồng/lẵng trở lên.

Lẵng hoa ngoại giá từ 700.000 đồng/lẵng trở lên.

Các loại hoa được ưa chuộng là hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly… Hoa hồng Đà Lạt loại đẹp có giá khoảng 10.000 đồng - 15.000 đồng/ bông, hoa hồng búp nhỏ có giá 25.000 đồng/10 bông, hoa Lan có mức giá dao động từ 150 - 300.000 đồng/bó, hoa Ly có giá 140.000 - 200.000 đồng/bó.

 

Giá tiêu hôm nay 19/11/2018: Thị trường tiêu ảm đạm:
Giá tiêu hôm nay 19/11/2018 tiếp tục giữ giá tại các vùng trồng tiêu trọng điểm Tây nguyên và miền Nam, thị trường ảm đạm. Giá tiêu Thế giới tiếp tục giảm.

 

Giá cà phê hôm nay 19/11/2018: Biến động tăng giảm trái chiều: Giá cà phê hôm nay 19/11/2018 tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam biến động nhẹ, tăng giảm trái chiều từ 100 – 300 đồng/kg, thị trường cà phê trong nước và quốc tế tiếp tục trầm lắng.