Giá cả thị trường hôm nay 21/4/2020: Nắng nóng, khô hạn, giá chanh vẫn ở mức cao

(VOH) – Giá chanh tươi vẫn đang ở mức cao vì thời tiết nắng nóng sức tiêu thụ tăng trong khi nhiều nơi ở miền Tây bị hạn mặn, giảm sản lượng đáng kể.

Tại chợ Hóc Môn, giá chanh giấy dao động từ 38.000 – 45.000 đồng/kg. Còn tại chợ Tam Bình (Thủ Đức), giá chanh giấy cũng ở mức 30.000 – 32.000 đồng/kg.

Chị Hân (nội trợ) cho biết thường chỉ mua chanh làm gia vị nên không mua nhiều. Tháng trước, chị còn mua được với giá 1.500 - 2.000 đồng/trái tại chợ Thị Nghè, nay đã tăng 3.000 – 5.000 đồng/ trái (tùy lớn nhỏ). Giá chanh tươi tại chợ Thị Nghè dao động trong mức 30.000 – 50.000 đồng/kg tùy loại.

Ảnh minh họa: Internet

Giá chanh tăng dần từ cuối tháng 2. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ tăng cao vì bước vào mùa nắng nóng, người dân có nhu cầu mua chanh làm các loại nước uống để giải khát. Nhiều người cũng sử dụng chanh để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhằm phòng tránh các loại bệnh, nhất là trong đợt phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, chanh tăng giá còn do nguồn cung trái chanh tại nhiều tỉnh hạn chế, do ảnh hưởng của hạn mặn.

Bộ Tài chính đề nghị công an điều tra thông tin tiêu cực trong việc xuất khẩu gạo: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký vản bản số 4763/BTC-VP đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu 400.000 tấn gạo.

 

Thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong thời gian qua.