Giá cả thị trường hôm nay 25/6/2020: Tết Đoan ngọ, bánh ú, cơm rượu bán chạy

(VOH) – Các chợ dân sinh đông đúc hơn ngày thường vào sáng sớm vì nhu cầu mua các sản phẩm cúng tết Đoan ngọ 5/5.

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ, người Việt thường chuẩn bị lễ cúng, thắp hương tạ ơn trời đất ban cho mùa màng bội thu, đồng thời bày tỏ mong ước diệt trừ sâu bọ cho cây cối tươi tốt, diệt trừ sâu bọ trong cơ thể để giữ gìn sức khỏe. Các sản phẩm bán chạy trong ngày này như lá xông, bánh ú nước tro, cơm rượu gạo nếp, hoa tươi, trái cây… là những sản phẩm người dân chọn mua.

Banh ú tro. Ảnh minh họa.

Giá bánh ú tro tại các chợ truyền thống dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/chục. Bánh ú loại lớn giá 65.000 – 70.000 đồng/chục.

Cơm rượu có giá từ 15.000 – 18.000 đồng/hộp.

Ngoài thực phẩm thì lá xông cũng là mặt hàng được tìm mua nhiều trong dịp Tết Đoan ngọ. Bó lá xông gồm nhiều loại như: ngải cứu, ổi, bưởi, sả, bạch đàn, xương rồng, khuynh diệp, liễu đỏ…. Có giá dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/bó, khay trầu cau nhỏ được đính kết, trang trí có giá dao động từ 40.000-100.000 đồng/khay.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/6/2020: USD suy yếu: Đồng Đô la suy yếu khi các nhà đầu tư tìm kiếm các loại tiền tệ rủi ro hơn với các dấu hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế thay vì lo lắng về số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng.

 

Giá heo hơi hôm nay 25/6/2020: Đứng giá: Giá heo hơi hôm nay ghi nhận ở các địa phương không mấy biến động, giá ổn định quanh mức 82.0000 – 89.000 đồng/kg