Giá cả thị trường hôm nay 7/3/2020: Hoa giảm giá, thị trường ảm đạm

(VOH) – Thị trường quà tặng 8/3 năm nay đìu hiu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hoa là mặt hàng thường được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp 8/3, nhưng năm nay thị trường thưa thớt người mua.

Do dịch bệnh nên nhiều sự kiện 8/3 bị hủy khiến nguồn cầu giảm, giá hoa không tăng như mọi năm, thậm chí một số hoa còn giảm giá. Dịp 8/3 hàng năm, giá hoa thường tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, các khu vực bán hoa sỉ, lẻ sôi động. Thế nhưng năm nay lại khác. Tại các tuyến đường chuyên bán hoa tươi và quà tặng như Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Nguyễn Trãi (quận 5), Hai Bà Trưng (quận 1), khá vắng vẻ. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, không khí cũng yên ắng. Hoa hồng Đà Lạt được bán với giá 3.000 - 4.000 đồng/bông, hướng dương 4.000 - 5.000 đồng/bông. Riêng hồng ngoại có mức giá cao hơn, dao động từ 30.000 - 90.000 đồng/bông tùy loại.

Lẵng hoa rực rỡ trên đường phố Sài Gòn chiều 7/3. Ảnh minh họa: P Nguyệt

Dịch COVID-19 khiến các trường nghỉ học, đóng cửa trong khi hoa, mỹ phẩm là quà tặng được phụ huynh ưa thích tặng giáo viên, hay đối tác, bạn bè tặng nhau.

Trước tình hình dịch bệnh, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều đã đưa hàng lên mạng bán, thực hiện chính sách giao hàng tận nơi. Các sàn thương mại điện tử của Lazada, Shopee, Sendo, Tiki… được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong mùa dịch. Dịp 8/3 các sàn thương mại điện tử này đều có chương trình khuyến mãi kích cầu.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/3/2020: USD giảm: Đồng Đô la Mỹ giảm khi lo ngại về dịch bệnh vẫn đang đè nặng lên tâm lý thị trường.

 

Giá heo hơi hôm nay 7/3/2020: Nhiều nơi tăng giá, nhanh chóng quay lại mốc 80.000 đồng: Giá heo hơi hôm nay tại các địa phương tiếp tục tăng giá, nhiều nơi nhanh chóng quay lại mốc 80.000 đồng/kg.