Giá heo hơi hôm nay 21/9/2020: Đầu tuần nơi tăng nơi giảm

(VOH) – Giá heo hơi hôm nay 21/9 ghi nhận đa phần các địa phương duy trì mức giá cuối tuần trước, một số tỉnh thành ở các vùng miền nơi tăng nơi giảm giá.

Giá heo hơi tại các địa phương:

Giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam:

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 80.000 - 82.000 đồng/ kg.  

Hôm nay, các tỉnh Bình Dương, An Giang, Kiên Giang là ba địa phương giảm giá nhẹ trong khi các tỉnh thành khác, giá vẫn đi ngang.

Cụ thể, Bình Dương giảm giá 2.000 đồng/ kg về mức 81.000 đồng/ kg, An Giang giảm giá 1.000 đồng/ kg về mức 80.000 đồng/ kg.  Kiên Giang về mức 82.000 đồng/ kg, giảm 1.000 đồng/ kg so với cuối tuần.

Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung:

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 79.000 - 82.000 đồng/kg.

Khu vực này ghi nhận mức tăng nhẹ tại một số tỉnh, thành trong hôm nay. Tại Quảng Bình và Khánh Hòa, giá thu mua heo hơi đạt mức 81.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tỉnh Nghệ An vẫn đang dẫn đầu khu vực với giá 82.000 đồng/kg.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá heo

Giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc:

Giá heo hơi tại Miền Bắc hôm nay ghi nhận trong khoảng 80.000 - 83.000 đồng/ kg, tăng nhẹ so với cuối tuần. 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 81.000 - 83.000 đồng/ kg.

Một vài địa phương như Thái Nguyên, Thái Nguyên và Tuyên Quang vẫn neo cao tại ngưỡng 83.000 đồng/ kg. Đây cũng là mức giá dẫn đầu cả nước trong ngày hôm nay.

Nhưng cũng có vài địa phương giảm giá như  giá thu mua tại Thái Bình là 82.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày cuối tuần.

* Cơ quan chức năng vừa phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi mới tại đàn heo lai thương phẩm của một hộ dân ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó dịch từng xuất hiện ở Khánh Hòa từ ngày 11-4-2019. Dịch bệnh xảy ra cầm chừng và bắt đầu tăng mạnh vào cuối tháng 9/2019, bùng phát dữ dội trong tháng 10/2019 và sau đó giảm dần. Đến hết ngày 15/12/2019, dịch đã xảy ra ở 5 địa phương gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Nha Trang và Cam Ranh. Số lượng heo tiêu hủy là hơn 13.600 con với tổng trọng lượng gần 760 tấn.

Xem thêm: