Tôn Hoa Sen vận hành dây chuyền công suất 400 ngàn tấn/năm tại Nghệ An

(VOH) - Ngày 6/6, tại Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Hoa Sen chính thức vận hành dây chuyền mạ công nghệ NOF công suất thiết kế 400.000 tấn/năm và sản xuất thành công cuộn tôn thương phẩm đầu tiên.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Hoa Sen bên cuộn tôn thương phẩm đầu tiên của Nhà máy Đông Hồi

Được khởi công xây dựng vào 6/2015, nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong tháng 6 này, nhà máy sẽ tiếp tục đưa vào vận hành thêm 2 dây chuyền hiện đại có công suất lớn. Các hạng mục còn lại trong giai đoạn 2 với công suất hàng trăm ngàn tấn đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2017.

Tổng vốn đầu tư nhà máy khoảng 7.000 tỷ đồng

Dự kiến, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách của địa phương, cũng như phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Bắc Trung Bộ.