Tôn vinh doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2015

(VOH) - Sáng 10/10, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 11 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004- 13/10/2015), Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì và Tôn vinh “Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2015".

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì. Ảnh: Hà An

Tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng do đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. 

Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã thể hiện tốt vai trò tập hợp, liên kết, hợp tác giữa các hội viên để không chỉ thực hiện tốt việc phát triển kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, làm vai trò nòng cốt cho các cuộc vận động các chương trình từ thiện xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị: “Các doanh nhân hãy tiếp tục cơ cấu và tái cơ cấu, phát huy năng lực, phát huy tri thức và sáng tạo, chú trọng xây dựng uy tín, thương hiệu, xem đây là bước đi vững chắc của con đường phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời thường xuyên quan tâm đến lợi ích của cộng đồng. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; ngày càng phát huy vai trò cầu nối tích cực, hiệu quả giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; xây dựng, tổ chức hiệp hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cao quý được Nhà nước trao tặng”.

Trong năm 2015 có 100 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn thành phố được công nhận đạt danh hiệu "Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu". Đây là kết quả cuộc bình chọn do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, góp phần ổn định nền kinh tế nước nhà, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...  Bên cạnh đó, có 29 doanh nghiệp được phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tôn vinh Doanh nghiệp địa phương tiêu biểu.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu có doanh thu và đạt lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch, hoạt động đúng pháp luật, quy định của thành phố, thực hiện các chính sách đối với người lao động và trách nhiệm xã hội, có các giải pháp mới phục vụ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

“Trải qua 11 năm đã có hàng ngàn lượt doanh nhân, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu được tôn vinh. Trải qua thời gian khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đến nay, hầu hết trong số này đã giữ vững và phát triển rất tốt. Năm nay, số doanh nghiệp đăng ký tham gia danh hiệu ngày một nhiều hơn, xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương mặt mới ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm nay, 129 doanh nghiệp được tôn vinh đã tạo ra tổng doanh thu trên 650.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách trên 21.000 tỷ đồng, tổng lao động trên 155.000 người, đóng góp xã hội từ thiện trên 400 tỷ đồng.