Tổng kết hoạt động CLB Nữ doanh nghiệp Thành phố

Mở rộng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế , giúp vốn cho nữ doanh nhân , tạo việc lám cho phụ nữ nghèo và phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố là một trong những giải pháp lớn được Câu bạc bộ Nữ doanh nhân thành phố chọn là hoạt động trọng tâm trong thời gian tới , được nêu ra tại hội nghị tổng kết hoạt động CLB

Tổng kết hoạt động CLB Nữ doanh nghiệp Thành phố

 

Mở rộng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế , giúp vốn cho nữ doanh nhân , tạo việc lám cho phụ nữ nghèo và phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố là một trong những giải pháp lớn được Câu bạc bộ Nữ doanh nhân thành phố chọn là hoạt động trọng tâm trong thời gian tới , được nêu ra tại hội nghị tổng kết hoạt động CLB nữ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh , tổ chức chiều 28.1.2008.

 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 116 ngàn doanh nghiệp , trong đó trên 36 ngàn doanh nghiệp có nữ Giám đốc , Tổng giám đốc , Chủ tịch Hội đồng quản trị , chiếm tỷ lệ 42,39% . Trong thời gian qua , CLB nữ doanh nghiệp thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng và Phát triển thành phố vào hoạt động và phong trào phụ nữ thành phố.

 

Thanh Nga