TP Cần tạo chính sách thông thoáng để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao

(VOH) - Sáng nay 18/08/2009, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cùng các thành viên Ban kinh tế ngân sách HĐND TP có buổi khảo sát và làm việc với ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

TP Cần tạo chính sách thông thoáng để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao

 

(VOH) - Sáng nay 18/08/2009, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cùng các thành viên Ban kinh tế ngân sách HĐND TP có buổi khảo sát và làm việc với ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

 

 
Ảnh: Nông thôn VN

Khu nông nghiệp công nghệ cao được thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, trên diện tích gần 90 ha, với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo ban quản lý, bước đầu đã hoàn thành hệ thống hạ tầng như hệ thống giao thông, điện, nước.. Ban quản lý cũng đã tiếp nhận hồ sơ của 24 dự án trong và ngoài nước, với nhu cầu sử dụng trên 150 ha đất để ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như: công nghệ sinh học, canh tác trên giá thể, thủy canh… được sản xuất trong điều kiện nhà kính và nhà lưới. Hiện tại, đã có 10 nhà đầu tư đang hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 365 tỷ đồng. Theo đánh giá của đoàn khảo sát, sau khi khu nông nghiệp công nghệ cao hoàn thành sẽ là công cụ để thành phố đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và cũng là nơi để người làm nông nghiệp tiếp cận khoa học kỹ thuật. Trong chuyến đi khảo sát, bà Phạm Phương Thảo, chủ tịch HĐND TP phát biểu:

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Văn Đông trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND TP, ghi nhận các kiến nghị về khó khăn trong quá trình hoàn thiện khu nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời hứa sẽ sát cánh cùng ban quản lý để tháo gỡ nhưng khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để Ban thu hút đầu tư và hoàn thiện khu nông nghiệp công nghệ cao theo đúng tiến độ đề ra.

 

Trung Nam