Từ rừng trồng đến sản xuất, tiêu thụ: Cần một mô hình lớn

(VOH) - Việt Nam đã xuất khẩu rất nhiều cây dăm bột giấy. Có thời điểm 4 năm liền, Việt Nam đứng đầu thế giới về dăm bột giấy xuất thô, cây gỗ nguyên liệu và xuất gỗ thô là dăm mảnh.

Tuy nhiên, đây không phải là điều mà chúng ta mong đợi. Các doanh nghiệp cho rằng, nếu Việt Nam cứ tiếp tục xuất dăm và nhập giấy, đây là điều mà các nhà đầu tư trồng rừng, nhà quản lý cần phải suy nghĩ.

Để hạn chế xuất thô nhiều, doanh nghiệp trong nước đề xuất cần giảm việc xuất khẩu dăm giấy, bằng cách tăng thuế lên cho ngành xuất thô. Cụ thể, dăm bột giấy, xuất khẩu dăm mảnh thì nên chịu mức thuế khoảng 15%. Và gỗ xẻ thì mất khoảng 10% cho cả loại dầy và mỏng…

Lệ Loan

Bình luận

Đọc Báo