Thời gian qua, cũng đã có khá nhiều diễn đàn, kênh thông tin, báo chí đề cập đến vấn đề này thế nhưng thực trạng ham chơi game ở thanh thiếu niên dường như ngày càng nhiều hơn.
Vì sao lại như thế? Có phải do thiếu sân chơi hay là sự thiếu quan tâm của gia đình, xã hội hoặc chính bản thân thanh thiếu niên đang lười vận động, ù lì, chỉ muốn dán mắt trước màn hình máy tính? Làm sao để giúp thanh thiếu niên dần dần xa rời những trò chơi ảo trên mạng, tham gia vào các hoạt động xã hội?
Ảnh minh họa: TTO
Đó sẽ là nội dung được đề cập trong tọa đàm kỳ 1 “Để chơi game không còn là nỗi lo của xã hội” do nhóm phóng viên VOH thực hiện với sự tham gia của 3 khách mời: ông Phạm Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi TP; Tiến sĩ tâm lí Nguyễn Hữu Long – Giảng viên trường Đại học Sư phạm TP; bà Đinh Thị Phương Thảo – Giám đốc NXB Văn hóa văn nghệ TP.