Thời tiết ngày 12/10/2020: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

(VOH) - Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km, có khả năng mạnh lên thành bão.

Hồi 13 giờ ngày 2/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 03/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.   

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 115,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới

Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 04/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Trung Trung Bộ khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.