Băng giá bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan

(VOH) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 7/4, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuống dưới 0 độ C, xuất hiện hiện tượng băng giá hiếm gặp trong tháng 4.

Ngày 7/4, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai từ ngày 5/4, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp gây ra băng giá trên đỉnh Fansipan (Sa Pa), vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại sâu.

Đỉnh Fansipan (cao 3.143m) có thời điểm vào đêm nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu xuống -3 độ C.

Băng giá bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan

Hoa đỗ quyên trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đỉnh núi Fansipan bị băng giá phủ trắng. Ảnh: TNO

Đồng thời, tại đây, trời có mưa nhỏ, mưa phùn nên đã tạo điều kiện cho băng giá hình thành phủ trắng cành cây, bụi cỏ, hoa cảnh khu du lịch cáp treo. Khắp đỉnh Fansipan được bọc trong lớp băng trắng như giữa trời Đông giá rét.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, vào đêm 6/4, băng giá đã hình thành trên khu vực đỉnh núi Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Hiện tượng băng giá xảy ra khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Cũng theo ông Hải, hiện tượng băng giá xuất hiện vào thời điểm tháng 4 là hiện tượng khá hiếm gặp ở khu vực đỉnh núi Fansipan.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 7/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh trung Trung bộ. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi từ 12 - 14 độ C, vùng núi cao có rét đậm 10 độ C; có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc, gió giật mạnh.

Du khách đang tham quan đỉnh Fansipan rất bất ngờ và thích thú khi được chiêm ngưỡng băng giá xuất hiện vào tháng 4.

Theo dự báo, trời rét còn kéo dài đến hết ngày mai (8/4). Đến ngày 9/4, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ ấm dần lên.