Bão số 2/2019 tan dần, một số tỉnh còn mưa

(VOH) - Sáng nay (4/7), bão số 02 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2 nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 7h ngày 04/7 phổ biến 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 366mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 282mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 284mm...

bão số 2, bão 2019

Một cây lớn tại Hải Phòng bị đổ vì bão số 2 (Ảnh: Vietnamnet)

Hồi 10 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong hơn 2 giờ qua (từ 9h/4/7 đến 11h/4/7) tại: Mường Nhà (Điện Biên) 40mm, Yên Bình (Yên Bình, Yên Bái) 30mm, Thanh Sơn (Phú Thọ) 41mm,…

Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đặc biệt tại Tỉnh Điện Biên (Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, Mường Lay, Mường Nhé); Tỉnh Yên Bái (Huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên), Tỉnh Lào Cai (Huyện Văn Bàn, Sa Pa, Bảo Yên, Bảo Thắng); Tỉnh Phú Thọ (Huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Cẩm Khê).

Bão vào Hải Phòng, Quảng Ninh - không thiệt hại về người – Khoảng 3 giờ sáng nay 4/7, cơn bão số 2 (bão Mun) đã đổ vào Hải Phòng gây mưa gió lớn làm nhiều cây đổ, cành gãy, nhiều cây to bật gốc nhưng không gây thiệt hại về người.

Bão số 2 suy yếu và tiếp tục hướng về khu vực Tây Bắc Bộ - Sáng nay (4/7), sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.