Dự báo thời tiết 3 ngày tới 23-25/8: Sơn La, Hòa Bình có nơi mưa rất to - Nam bộ mưa vào chiều tối

(VOH) - Theo dự báo của Đài KTTV Trung ương, các ngày tới ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trung bộ có thể giảm nắng và có mưa dông

Dự báo thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày cuối của tháng 8, nắng nóng vẫn còn xảy ra ở khu vực phía nam Trung Bộ. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có xu hướng hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; có khả năng xuất hiện từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Từ ngày 23 đến ngày 24/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; riêng ngày 23/8 Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Ngày 25/8 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Từ ngày 23 đến ngày 24/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày 24/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Ngày 23/8, có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 24 đến ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Ngày 23/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ đêm 24 đến ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

  • Từ ngày 23 đến ngày 24/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

  • Từ ngày 23 đến ngày 24/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

  • Từ ngày 23 đến ngày 24/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Ngày 25/8, có mưa rào và dông vài nơi.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm