Dự báo thời tiết hôm nay 11/10: Dự báo áp thấp mạnh lên thành bão số 6, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (11/10) áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6. Riêng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong hôm nay (11/10), áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6. Đến 7 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Dự báo đường đi của bão - Ảnh: NCHMF

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ sáng sớm nay (11/10), ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, Phía Nam 28-31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

 

Theo SGGP Online, chiều 10/10, tại Hà Nội, các chuyên gia của cơ quan cảnh báo thời tiết Việt Nam đã họp khẩn tại Hà Nội để nhận định về tình hình đợt mưa lũ mới sắp xuất hiện tại miền Trung nước ta. 
Do mưa lũ rất lớn trên diện rộng từ Bắc Trung bộ tới Trung Trung bộ nên theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, hàng loạt thủy điện ở miền Trung đang xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. 
Trong khi đó tại miền Bắc, từ 12 giờ trưa 10/10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cũng thông báo xả lũ. Cụ thể, thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sáng 10/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận được thông báo số 1060 của Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc hồ thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 12 giờ ngày 10/10, với lưu lượng xả dự kiến khoảng 3.900m³/giây.