Dự báo thời tiết hôm nay 12/4: Mưa dông mở rộng từ Bắc Bộ tới Trung Bộ

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (12/4), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày trời lạnh 19-23 độ C, vùng núi trời rét 16-21 độ C; trong ngày, mưa dông sẽ mở rộng từ Bắc Bộ tới Trung Bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay (12/4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; từ trưa chiều nay, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mưa dông

Hôm nay, mưa dông mở rộng từ Bắc Bộ tới Trung Bộ nhưng mưa sẽ giảm nhanh từ chiều tối trên toàn miền (Ảnh: Vietnamnet)

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C.

Tại Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị và vùng núi A Lưới đạt 17-20 độ C, Thừa Thiên Huế đạt 19-21 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đạt 20-22 độ C.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; vùng núi 14-16 độ C, có nơi dưới 14 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày trời nắng, có mây từng đợt, trưa chiều trời nhiều mây, có thể có mưa dông.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khẩn trương phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly, dập dịch triệt để - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế: Tập trung chỉ đạo việc khẩn trương phát hiện các ca nhiễm, ổ dịch trong cộng đồng và cách ly, khoang vùng, dập dịch triệt để, dứt khoát.

Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.