Dự báo thời tiết hôm nay 14/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

(VOH) - Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Từ ngày 14 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết cả nước, nắng nóng
Ảnh minh họa: TTO

Hiện nay (14/10): Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng rìa Nam của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 7 kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) ngày hôm nay (14/10) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió giảm dần; sóng cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang tồn tại và gây mưa cho khu vực các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Trì, Đan Phượng, Gia Lâm, quận Bắc và Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng của khu vực Hà Nội.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào và có thể có dông cho các quận huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các huyện và quận nội thành khác trên khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Đêm có mây, có mưa vài nơi; ngày nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng Sơn La, Hòa Bình từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển lạnh
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có, mưa vừa, mưa to; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông;riêng nam đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 9; riêng Nam Định đến Ninh Bình gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trời chuyển lạnh
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, Phía Bắc(Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 3, phía Bắc từ ngày mai gió mạnh cấp 4-5, riêng khu vực ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ, Phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển lạnh
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực TPHCM

  • Một ngày có mưa rào và dông rải rác.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-29 độ C.