Dự báo thời tiết hôm nay 14/4: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào

(VOH) – Hôm nay (14/4), các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, đặc biệt là vào chiều tối; đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (14/4), các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, cao nhất hơn 29 độ. Cả nước có mưa giông, đề phòng hình thái thời tiết cực đoan, tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/4/2021: Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào 1
Ảnh minh họa: TTO

Khu vực Đông Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ về đêm và sáng; nhiệt độ tăng nhanh, chấm dứt đợt không khí lạnh.

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, đặc biệt là vào chiều tối; đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. 

Ngày 14/4 đến 16/4 các thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và Hà Nội chỉ số UV trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6-7), các thành phố còn lại từ Huế vào đến Cà Mau chỉ số UV trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8-10).

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
  • Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. 
  • Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. 
  • Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ trong ngày khoảng 23-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  •  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
  • Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
  • Nhiệt độ từ 20-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
  • Nhiệt độ trong khoảng 24-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội

  •  Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. 
  • Nhiệt độ từ 22-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực TPHCM

  • Trời có mưa rào
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.