Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2021: Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

(VOH) Hôm nay (18/3), chỉ số UV tại các thành phố thuộc Bắc Bộ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao, các thành phố thuộc Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Dự báo hôm nay đến ngày 19/03, chỉ số UV tại các thành phố thuộc Bắc Bộ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao, các thành phố thuộc Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2021: Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 1
Ảnh minh họa: TTO

Bắc Bộ Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh; riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc chiều giảm mây hửng nắng.

Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.. Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời nhiều mây, không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.