Dự báo thời tiết hôm nay 18/4: Vùng núi Bắc bộ mưa to

(VOH) – Hôm nay (28/4) đến ngày 29/4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (28/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều nay (28/4) đến ngày 29/4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h; ở các tỉnh đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm nay (28/4) đến ngày 29/4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/4/2021: Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy mưa đá 1
Ảnh minh họa

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Trong đêm nay (28/4) và ngày 29/4, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối nay (28/4) đến sáng ngày 29/4 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; chiều và đêm vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời nhiều mây có mưa rào
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.