Dự báo thời tiết hôm nay 20/11: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay 20/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chiều và đêm trời lạnh chuyển rét do ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày 20/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều và đêm trời lạnh chuyển rét do ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu và đợt không khí lạnh này sẽ tác động làm nhiệt độ giảm sâu từ 4-8 độ C trong các ngày tới.

Ảnh minh họa - Nguồn: HTV

Không khí lạnh sau khi ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, trời dần chuyển lạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất:18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C