Dự báo thời tiết hôm nay 22/1/2021: Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhưng còn rét về đêm

(VOH) –  Hôm nay (22/01) Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù sáng và đêm trời rét. Trung Bộ có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (22/01), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01h sáng nay ở vào khoảng 9,5-10,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết cả nước, nắng nóng
Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Ngày và đêm nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ; vùng núi 12-15 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên trên 22 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, riêng phía Nam 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời nắng có mây từng đợt, có mưa rào
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.