Dự báo thời tiết hôm nay 27/9: Bắc bộ giảm nhiệt - Trung bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (27/9) rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hôm nay 27/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của xoáy thấp trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông đang di chuyển về phía Tây, nên đêm nay (27/9) ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển nước ta, vùng xoáy thấp đang hoạt động trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Dự báo: do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên trong hôm nay, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C


 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm