Dự báo thời tiết hôm nay 29/08: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (29/08) các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (29/08) do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Từ ngày (30/08), nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần.

Ở Bắc bộ, vùng hội tụ gió trên mực 1500 mét đến 3000 mét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên trong sáng nay (29/08) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao này tiếp tục mạnh thêm nên mưa dông có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Ảnh minh họa - Nguồn: TTO

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 C
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C


 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo thời tiết TPHCM cuối tuần (29-30/08): Trời nắng nóng, hiếm mưa - lượng tia UV rất cao
(VOH) - TPHCM vào 2 ngày cuối tuần (29-30/08) trời có nắng, mây thay đổi và ít có khả năng mưa. Lượng tia UV trong cả 2 ngày đều ở mức nguy hại