Dự báo thời tiết hôm nay 7/5/2021: Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay 7/5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên 34-35 độ; khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (7/5), khu vực Bắc Bộ ban ngày trời có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ dao động trong khoảng 26-32 độ. Còn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên 34-35 độ; khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/5/2021: Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C 1
Theo dự báo, khu vực miền Nam có nắng nóng hơn so với các khu vực khác  - Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C