Dự báo thời tiết ngày mai 11/1/2023: Nam bộ mưa rải rác - Bắc bộ ngày nắng

(VOH) - Theo Đài KTTV Trung ương, thời tiết ngày mai (11/1) khu vực Bắc bộ dự báo có nền nhiệt tăng nhẹ, trời có nắng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai (11/1), các tỉnh miền Bắc lạnh về đêm, ngày nắng ấm, nền nhiệt độ tăng nhẹ trước khi có không khí lạnh đổ bộ. Trong khi Bắc Bộ mưa nhỏ, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác.

Theo ghi nhận ngày hôm nay, các thành phố miền Nam và Nha Trang có chỉ số UV ở mức cao, riêng Nha Trang đạt mức rất cao; các thành phố miền Bắc và miền Trung phỏ biến đều đạt mức thấp - trung bình. Dự báo 3 ngày tiếp theo, các thành phố miền Bắc phổ biến đều có nguy cơ gây hại trung bình, riêng ngày 13/1, Hải Phòng và Hà Nội có nguy cơ gây hại cao. Các thành phố miền Trung và miền Nam phổ biến có nguy cơ gây hại cao trong 3 ngày tới, riêng Huế, Đà Nẵng trong ngày mai (11/1) có nguy cơ gây hại trung bình.

Dự báo thời tiết ngày mai 11/1/2023: Nam bộ mưa rải rác - Bắc bộ ngày nắng 1
Ảnh minh họa - Nguồn: TTO

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Vùng Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ, cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C. Các tỉnh Đông Bắc bộ có gió đông cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 20-22 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Trung bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh Nam Trung bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất ở phía Bắc phía Bắc 24-26 độ, phía Nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng Tây Nguyên có gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ trong khoảng 17-20 độ đến cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh Nam bộ và TPHCM có đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 27-30độ C.