Dự báo thời tiết ngày mai 13/08: Nắng nóng kết thúc dần ở Trung bộ

(VOH) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai (13/08), ở khu vực Trung Trung bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, sang ngày 14/08 nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (12/08), ở khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo: Ngày mai (13/08), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Từ ngày 14/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Ảnh minh họa

Lưu ý ngày mai, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm