Dự báo thời tiết ngày mai 14/10: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất

(VOH) - Dự báo ngày mai (14/10), Lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống chậm. Tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Hiện nay (13/10): Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Do ảnh hưởng rìa Nam của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 7 kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Do ảnh hưởng của bão số 07, khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao 0,5m

Lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống chậm. Đêm nay và sáng sớm mai (14/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,2m, ở mức BĐ2; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 5,6m, dưới BĐ3 0,4m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 4,0m, dưới BĐ3 0,5m; Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,2m, trên BĐ2 0,2m; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại các huyện: - Quảng Bình: Lệ Thủy, Quảng Ninh; - Quảng Trị: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng; - Thừa Thiên Huế: Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 24-27 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng có mây, trư chiều tối có mưa dông rải rác.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-29 độ C.