Dự báo thời tiết ngày mai 2/7: Từ chiều tối, Bắc Trung Bộ có mưa giải nhiệt

(VOH) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều mai (2/7) ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (1/7), vùng hội tụ gió ở mực 5000m vẫn duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên từ chiều nay đến ngày 4/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với khu vực Trung bộ, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn suy giảm dần nên ngày mai (2/7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ khoảng ngày 03/7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ chiều tối mai (2/7) đến ngày 4/7, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m hoạt động mạnh dần.

Mô phỏng vùng ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đang hoạt động mạnh dần lên - Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ nay (1/7) đến ngày 4/7, ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến khoảng ngày 4/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực phía Tây Nam của bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh đang hoạt động nên trong đêm nay (1/7), ở các khu vực nêu trên và mở rộng ra vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Cách nhận biết giấy đăng ký xe giả
(VOH) - Khi bạn có nhu cầu mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng, hãy tham khảo thật nhiều thông tin để tránh những cú lừa của kẻ xấu. Kiểm tra thông tin của Giấy đăng ký xe (cà-vẹt) là bước đầu tiên bạn nên làm.