Dự báo thời tiết ngày mai 22/1: Miền Bắc nhiều nơi có mưa - Nam bộ nắng nóng

(VOH) - Theo Đài KTTV Trung ương, thời tiết ngày mai (22/1), khu vực các tỉnh phía Bắc sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, ở các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày mai
Ảnh minh họa

Ở Nam bộ, từ ngày 21-25/1: nhiệt độ khu vực miền Đông Nam Bộ thấp nhất phổ biến từ 21-24oC có nơi thấp hơn (Trị An, Phước Long); khu vực miền Tây nhiệt độ thấp nhất phổ biến phổ biến từ 22-25oC, cao nhất trên toàn vùng phổ biến từ 31-34oC, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong các ngày từ 21-30/1, mực nước triều cao nhất tại trạm Sài Gòn, Định An, Vũng Tàu đều có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; có nơi dưới 15 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm