Dự báo thời tiết ngày mai 30/9: Vùng núi Bắc Bộ mưa rào

(VOH) - Dự báo ngày mai (30/9), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên từ chiều tối mai (30/9) đến ngày 01/10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai; Dự báo thời tiết; thời tiết ngày mai; thời tiết

Ảnh minh họa. Nguồn: TTO.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay (29/9) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to (lượng mưa từ 40-70mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối mai (30/9) đến ngày 01/10 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Hà Nội