Dự báo thời tiết ngày mai 6/4: Bắc Bộ tiếp tục giảm nhiệt, trời rét 13-15 độ C

(VOH) - Dự báo ngày mai (6/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm với nền nhiệt thấp nhất có thể vào khoảng 13-15 độ C.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (6/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông.

Bắc Bộ trời rét nhiệt độ tiếp tục giảm với nền nhiệt thấp nhất có thể vào khoảng 13-15 độ C. Đông Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 17-20 độ C.

hà nội rét

Hà Nội ngày mai trời rét (Ảnh: Tiin)

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, nhưng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mai có thể có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, phía Nam 19-22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày trời nắng, có lúc nhiều mây, chỉ số UV cao nhất vào buổi trưa ở mức 11-12.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-36 độ C.

Italia: Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại vùng tâm dịch Lombardy - Theo số liệu mới nhất của BNO Newsroom (Hà Lan), ngày 4/4, Italia ghi nhận thêm 4.805 ca nhiễm mới và 681 ca tử vong

Cập nhật dịch bệnh COVID-19 ngày 5/4/2020: Mỹ có hơn 300 ngàn ca nhiễm, cao nhất thế giới - Ý là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, với 14.681 ca; Kế đến là Tây Ban Nha với 11.744 ca tử vong do COVID-19.