Hai cơn bão có khả năng vào Biển Đông vào những ngày nào trong tháng 11?

(VOH) - Hiện nay đang có một cơn bão (tên quốc tế Kalmaegi), hoạt động ở phía Đông đảo Luzon (Philippines). Dự báo khoảng ngày mai (18/11) sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông.

Khi vào Biển Đông, cơn bão hoạt động ở phía đông quần đảo Hoàng Sa, nhưng sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây - tây nam và suy yếu. Cụ thể bão sẽ bị hòa tan vào khối không khí lạnh lệch Đông, nên nhanh chóng tan thành một vùng áp thấp.

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết trên TTO, cả mô hình dự báo của các cơ quan dự báo khí tượng của Mỹ và Nhật đều dự báo cơn bão Kalmaegi có khả năng vào Biển Đông ngày 19 đến 20/11. 

bão Kalmaegi

Cơn bão Kalmaegi (vùng màu đỏ cam) đang hoạt động ngoài khơi Philippines - Ảnh: Thời Tiết Việt Nam

Tuy nhiên, sau khi bão Kalmaegi vừa bị đánh tan bởi không khí lạnh thì vào khoảng ngày 20 hoặc 21/11, trên vùng biển phía Đông của Philippines lại có khả năng hình thành một cơn bão khác, sau đó di chuyển vào biển Đông của nước vào những ngày cuối tuần sau.