Siêu bão Surigae ảnh hưởng đến đất liền nước ta không?

(VOH) - Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Surigae di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Sức gió giật trên cấp 17

Hồi 07 giờ ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 127,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 21/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Dự báo hướng di chuyển của siêu bão Surigae
Dự báo hướng di chuyển của siêu bão Surigae.

Ít có khả năng đi vào Biển Đông

Đây là siêu bão đầu tiên trong năm nay được hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Chuyên gia nhận định dù không vào đất liền, việc siêu bão xuất hiện ở khu vực vào thời điểm này là khá sớm. Cơn bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó di chuyển theo hướng bắc và không đổ bộ vào đất liền Philippines, ít có khả năng đi vào Biển Đông, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn cảnh báo về tác động của siêu bão Surigae khi cơn bão này có khả năng gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 ở Biển Đông.

Từ tháng 6-7, bắc Biển Đông có thể đón cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm. Những tháng tiếp theo, xoáy thuận nhiệt đới gia tăng tần suất hoạt động, nhiều khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 8 đến tháng 10. Người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng chính vụ của mùa mưa bão năm nay.

Hiện cả nước đang trong giai đoạn chuyển mùa nên nhiều nơi có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mưa đá. Năm nay, mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm.