Thông tin thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(VOH) - Bản tin dự báo thời tiết đặc biệt của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 28/1 đến 2/2/2021 trên phạm vi toàn quốc

Khu vực Bắc Bộ

  • Ngày 28/1: Không khí lạnh tăng cường, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.  Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22-25 độ.
  • Khoảng từ đêm 28 đến ngày 30/1: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.
  • Đêm 30 và ngày 31/1: Có mưa, mưa rào. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.
  • Từ ngày 1-2/2: Có mưa vài nơi, sáng có sương mù, chiều hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.

Khu vực Trung Bộ

  • Từ ngày 28-31/1: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, riêng đêm 29 ngày 30/1: có mưa vài nơi; Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 14-17 độ, phía Nam từ 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng và đêm trời lạnh ở phía Bắc; nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ; nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 22-25 độ; phía nam 26-29 độ.
  • Ngày 1-4/2: Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

  • Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào sáng sớm và đêm.
  • Ở Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
  • Ở Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết từ ngày 28/1 đến 2/2/2021 tại khu vực Ba Đình 

Thời gian Diễn biến thời tiết
Ngày 28/01 Ngày có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ: 15 - 200C
Ngày 29/01 Không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ: 15 - 190C
Ngày 30/01 Không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 17 - 200C
Ngày 31/01 Có mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 17 - 190C
Ngày 01/02 Không mưa, chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ: 19 - 210C
Ngày 02/02 Không mưa, chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ: 18 - 230C
Thông tin thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 1
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VTV

Dự báo thời tiết từ ngày 28/1 đến 2/2/2021 tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia

Thời gian Diễn biến thời tiết
Ngày 28/01 Ngày có mưa, mưa nhỏ, sau giảm mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ: 15 - 200C
Ngày 29/01 Không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ: 15 - 190C
Ngày 30/01 Không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 17 - 200C
Ngày 31/01 Có mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ: 17 - 190C
Ngày 01/02 Không mưa, chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ: 19 - 210C
Ngày 02/02 Không mưa, chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ: 18 - 230C