Triều cường tại TPHCM đạt đỉnh vào ngày 30/9 - 1/10: Gây ngập vùng trũng thấp

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường tại TPHCM sẽ đạt đỉnh vào khoảng ngày 30/9 - 1/10.

Mực nước triều tại vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh trong những ngày qua, gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường tại TPHCM còn tiếp tục lên cao hơn nữa.

Theo đó, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng Chín (Âm lịch) và đạt đỉnh vào khoảng ngày 30/9-01/10 ( tức ngày 2 - 3 tháng Chín Âm lịch).

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng đạt mức như sau: Tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,68 – 1,70m (cao hơn mức BĐIII từ 0,15-0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ; xuất hiện từ 16-18 giờ.

Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn duy trì ở mức trên BĐII đến hết ngày 3/10, sau đó xuống nhanh. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TPHCM ở cấp độ 3.

Triều cường còn gây ngập cục bộ tại TPHCM

Triều cường còn gây ngập cục bộ tại TPHCM trong 1-2 ngày tới (ảnh: TPO)

Trước đó, chiều 29/9, triều cường tại TPHCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động III (1,5m), nhiều tuyến đường gần sông rạch ngập nặng: khu vực Thanh Đa (Quận Bình Thạnh); đường Nguyễn Khoái, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu (Quận 4), đường Trần Xuân Soạn (Quận 7)…

Tối 29/9, do triều cường lên cao, một đoạn bờ bao lớn bị vỡ trên đường Mễ Cốc (Phường 15, Quận 8) khiến khu vực cầu Kênh Ngang số 3, đường Mễ Cốc ngập diện rộng.

Nước sông Mê Kông đang xuống chậm, nhiều khu vực tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ngập - Mực nước sông Mê Kông đang xuống châm, tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn có nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao.

Hôm nay (29/9): Triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường tại TPHCM sẽ ngập - Trong ngày hôm nay (29/9), mực nước tại trạm Phú An dự kiến cao khoảng 1,68 m, trạm Nhà Bè cao khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm.